Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Hội nghị giao ban báo chí quý I-2013

09:53, 15/01/2013

Chiều 14-1, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I-2013.

Năm 2012, mặc dù chịu tác động của tình trạng suy thái kinh tế, song các địa phương trong vùng đã có nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất, vì vậy, kinh tế- xã hội trong vùng vẫn đạt được những kết quả đáng mừng: tổng sản phẩm toàn khu vực Tây Nguyên tăng 11,8%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 11%, thu ngân sách tăng 9,26% so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,9 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15,5% (giảm 3,18% so với cùng kỳ), tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn 33,26% (giảm 4,76%)…

Quang cảnh hội nghi giao ban

Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên cũng còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết về phát triển thủy điện, bảo vệ rừng, giải quyết đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo, về biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp… Để tháo gỡ các vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng cần tạm đóng cửa rừng tự nhiên ở vùng Tây Nguyên, bên cạnh đó, rừng nghèo cũng cần được quan tâm chăm sóc và có chính sách bảo vệ phù hợp; tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, ca cao; tận dụng mặt nước dồi dào trong vùng để nuôi cá nước lạnh; chú trọng đào tạo cán bộ DTTS cơ cở. Riêng vấn đề phát triển thủy điện trong vùng cần tiếp tục rà soát các quy hoạch phát triển Tây Nguyên, nhất là các thủy điện vừa, nhỏ và tiếp tục thực hiện đề án kéo điện cho các thôn, buôn chưa có điện…

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được năm 2013, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS; đầu tư phát triển kinh tế, giáo dục, ưu tiên vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chính trị, xã hội trong toàn vùng; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, ổn định chính trị, xã hội của toàn vùng; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vũng mạnh, trong sạch, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả...



Đ. L


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.