Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo "Vấn đề ly hôn và giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"

17:50, 26/12/2013

Sáng 26-12, Hội LHPN tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Vấn đề ly hôn và giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện Hội LHPN 15 huyện, thị, thành phố.

1
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các vấn đề: thực trạng, đối tượng, độ tuổi, khu vực có tỷ lệ ly hôn cao; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ly hôn; những vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 liên quan đến phụ nữ và trẻ em; giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; vấn đề bạo lực gia đình và trách nhiệm của các cấp, ngành. Theo số liệu của Tòa án Nhân dân tỉnh: trong 2 năm 2012 và 2013, toàn tỉnh có 5.682 vụ ly hôn, trong đó có 1.411 vụ tuổi từ 18-30, 1.724 vụ có con chưa thành niên, hòa giải thành 2.987 vụ. Số vụ ly hôn trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, tính chất vụ việc tranh chấp trong hôn nhân gia đình ngày càng phức tạp, nhất là tranh cấp về tài sản.

2
Chị Trần Thị Phượng, Phó Chánh án Toàn án Nhân dân huyện Ea H'leo nêu ý kiến tại Hội thảo

Qua ý kiến của các đại biểu cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ly hôn là do: bạo lực gia đình, chồng ngược đãi vợ; bất đồng quan điểm trong việc dạy dỗ con cái, phát triển kinh tế gia đình; kiến thức pháp luật, ý thức về trách nhiệm của vợ, chồng về hôn nhân, gia đình còn hạn chế; bất bình đẳng giới trong gia đình… Tại Hội thảo, các đại biểu cũng nêu lên những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình như: vấn đề áp dụng tập quán trong quan hệ hôn nhân và gia đình, tuổi kết hôn, giới tính trong kết hôn, vấn đề chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, ly thân, mang thai hộ; căn cứ xác định tài sản chung, riêng của vợ chồng… Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được Luật quy định hoặc có những quy định không cụ thể, rõ ràng dẫn tới nhiều quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình không được bảo đảm…

Hội thảo là căn cứ để Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, làm cơ sở góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

 Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.