Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar và M'Drak: Mía "khê" trên đồng

15:42, 28/02/2014

Đang là giai đoạn chính vụ thu hoạch của niên vụ mía 2013-2014 nhưng nhiều người trồng mía trên địa bàn 2 huyện Ea Kar và M’Drak “đứng ngồi không yên” bởi sức mua chậm.

So với cùng thời điểm mọi năm, diện tích mía thu hoạch chỉ mới đạt 50%. Vì vậy, nhiều diện tích mía “khê” (tồn đọng) trên đồng, thậm chí nhiều bãi mía đã được chặt hơn một tuần nhưng vẫn đang... nằm chờ do các nhà máy chưa xếp lịch thu mua. Nông dân cho biết, mía thu hoạch quá lứa không chỉ giảm năng suất, trữ đường vụ này mà còn liên tiếp ảnh hưởng xấu đến sự phát triển, năng suất vụ sau.

1
Gần 50% diện tích mía quá kỳ thu hoạch vẫn chưa được xếp lịch chặt
2

Nhiều bãi mía đã khô nỏ hết lá

3
Ở nhiều bãi, mía được chặt quá 8 ngày nhưng vẫn chưa có lịch nhập vào nhà máy
5
Người nông dân đành vơ lá đắp cho số mía đã chặt
6

Bà Trịnh Thị Oanh, thôn 1, xã Ea Pil (huyện M’Drak) ngậm ngùi nhìn công sức sau một năm vất vả làm lụng bị hao hụt ngay trên đồng ruộng

Nguyên Hoa - Lê Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.