Multimedia Đọc Báo in

Đóng điện đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

09:21, 06/05/2014
Chiều ngày 5-5, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.
 
Tuyến đường dây này được Chính Phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Ban AMT) làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 10-2011, với tổng vốn đầu tư trên 9.288 tỷ đồng, tổng chiều dài 445 km, đi qua địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

 

Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đoạn qua địa phận Dak Lak
Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đoạn qua địa phận Dak Lak

Việc đưa vào vận hành đường dây  500kV này kịp thời cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khu vực miền Nam bắt đầu từ mùa khô năm 2014-2015; tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện 3 nước: Việt Nam – Lào - Campuchia, giai đoạn sau năm 2015; tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức độ cao giữa các vùng, miền trên cả nước.

M.T
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.