Multimedia Đọc Báo in

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2014-2019)

16:24, 01/07/2014
Sáng 1-7, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2014-2019).
 
Dự họp có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. 
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  thông báo công tác chuẩn bị cho Đại hội
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Xuân Sương thông báo công tác chuẩn bị cho Đại hội

 Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ VIệt Nam tỉnh lần thứ XIII cơ bản hoàn tất về nội dung, nhân sự và các điều kiện khác. Trước đó, mặt trận cơ sở đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2013-2018, bầu ban chấp hành đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-7, với sự tham dự của 437 đại biểu, gồm 277 đại biểu chính thức, 160 đại biểu mời. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 95 người, Ban Thường vụ 11 người và bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Các đại biểu tham dự họp báo
Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần xây dựng tỉnh Dak Lak giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững”, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2009-2014), đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. 

Các đại biểu đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh làm rõ thêm một số kết quả
Các đại biểu đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là giới thiệu những mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào, hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên, vai trò phản biện xã hội của mặt trận các cấp; một số nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới để tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.