Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cư Kuin lần thứ II năm 2014

17:16, 15/08/2014

Sáng 15-8, huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2014.

Tham dự có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’đơk, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh, huyện... cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30 nghìn đồng bào với 16 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện Cư Kuin.

IMG_2638.jpg
Diễn tấu cồng chiêng chào mừng Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được huyện Cư Kuin triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chương trình, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, nhất là Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ về giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp… Nhờ vậy, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt: tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm (từ 15,54% năm 2009 xuống còn 10,38% vào năm 2013), hộ khá, giàu ngày càng nhiều; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đến trường ngày càng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin H'Bliăk Niê phát biểu khai mạc Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin H'Bliăk Niê phát biểu khai mạc Đại hội.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay toàn huyện đã có 16.200 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ gần 73%), trong đó có 2.270 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều dòng họ tự tôn vinh tộc trưởng để tự quản và giúp nhau kịp thời khi gặp hoạn nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương…

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Để thực hiện mục tiêu của công tác dân tộc đến năm 2019 là phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào, giảm số hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng với mức bình quân chung của huyện, huyện Cư Kuin đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: đẩy mạnh công tác khuyến nông làm chuyển biến mạnh tư duy, nhận thức của đồng bào trong lao động sản xuất; ưu tiên các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường lớp học; hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; phấn đấu trong 5 năm tới, 100% buôn đồng bào dân tộc tại chỗ có nhà văn hóa cộng đồng và được đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt; thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân”, cảnh giác và đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh chính trị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm nhấn mạnh, để phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số và việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Cư Kuin cần tiếp tục nắm vững quan điểm của Đảng về công tác dân tộc. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, đó là: thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo; nâng cao chất lượng dạy và học để từng bước nâng cao dân trí cho đồng bào; chăm lo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc và phát huy vai trò của các già làng, những người có uy tín trong cộng đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan NiêKdăm và Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin gặp gỡ đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện bên lề Đại hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm gặp gỡ đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện 

Tại Đại hội, 10 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2009-2014 đã được UBND huyện tặng Giấy khen. Đại hội cũng đã thống nhất cử Đoàn đại biểu gồm 9 người đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.