Multimedia Đọc Báo in

Tín chấp trên 1.105 tỷ đồng cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế

16:17, 03/12/2014

Nhằm giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, đến cuối năm 2014, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn… với tổng nguồn vốn trên 1.105 tỷ đồng, giải quyết cho 96.675 trường hợp vay phát triển kinh tế.

1
Tham quan mô hình chăn nuôi bò thịt của hội viên phụ nữ thị xã Buôn Hồ

Từ nguồn vốn được vay, các hộ đã đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

2
Từ nguồn vốn vay, hội viên phụ nữ xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột) đã phát triển nghề buôn bán nhỏ

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn giúp nhau phát triển kinh tế bằng các hình thức: giúp đỡ vốn, cây, con giống, công lao động, vật tư, phân bón… Nhờ vậy, đã giúp cho 10.152 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có thêm điều kiện sản xuất, kinh doanh, vươn lên ổn định cuộc sống.

Yến Ngọc
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.