Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pak: Đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động nông thôn

16:12, 03/12/2014

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2011 đến cuối 2014, Trung tâm Dạy nghề huyện Krông Pak đã tổ chức 31 lớp dạy nghề cho 1.033 lao động nông thôn, trong đó có 657 học viên người đồng bào dân tộc thiểu số.

1
Lãnh đạo Tổng cục dạy nghề và cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm cơ sở sản xuất nấm của học viên tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pak)

Các nghề được đào tạo gồm: Chăn nuôi thú y, Trồng trọt-bảo vệ thực vật, Mây tre đan kỹ nghệ, Trồng và khai thác nấm, Dệt thổ cẩm, Trang điểm uốn tóc, Kỹ thuật nấu ăn, Tin học văn phòng. Năm 2015, Trung tâm phấn đấu tổ chức 12 lớp, đào tạo nghề cho 400 lao động nông thôn.

2
Nghề Mây tre đan kỹ nghệ thu hút nhiều học viên người dân tộc thiểu số ở xã Hòa Đông tham gia

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, Trung tâm sẽ tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học; xây dựng cơ chế thu hút, tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm thực tiễn tham gia dạy nghề; biên soạn, bổ sung, chỉnh lý nội dung chương trình dạy nghề phù hợp nhằm phát huy thế mạnh địa phương…

Nguyễn Xuân
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.