Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Drak: Hội thảo đầu bờ về thâm canh giống lúa Bắc thơm 9

12:56, 12/05/2015

Vừa qua, tại cánh đồng thôn Hồ, xã Cư Mta (huyện M'Drak), Trạm Khuyến nông huyện M'Drak phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã tổ chức Hội nghị đầu bờ để báo cáo kết quả triển khai thực hiện mô hình trình diễn giống lúa Bắc thơm 9.

Trong vụ đông xuân 2014-2015, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã triển khai thực hiện mô hình trồng thí điểm giống lúa Bắc thơm 9 tại hộ ông Giang Văn Hơn ở thôn Hồ, xã Cư Mta với tổng diện tích hơn 7 sào. Trong quá trình thực hiện, gia đình ông Hơn được Công ty hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất. Qua thời gian hơn 3 tháng, đến nay mô hình trình diễn đã cho thu hoạch với năng suất đạt 8,5 tạ/sào và thể hiện một số đặc điểm nổi trội của giống lúa mới. Giống lúa Bắc thơm 9 là giống cảm ôn thuộc nhóm ngắn ngày có thời gian sinh trưởng từ 106-135 ngày (tùy vào từng vụ sản xuất). Giống lúa này có cây gọn, cứng, chiều cao cây 95-100 cm, sinh trưởng phát triển tốt, khả năng đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh; bông to, hạt thon dài, có khả năng chịu rét, chống đổ tốt; tiềm năng năng suất đạt từ 8-9 tấn/ha.

Cũng trong dịp này, Trạm Khuyến nông huyện M'Drak đã tổ chức cho bà con nông dân tham quan mô hình trình diễn giống lúa thuần NA2 tại cánh đồng gia đình ông Y Noan Byă ở buôn Hai (xã Cư Mta) với năng suất tiềm năng 9 tấn/ha.

Được biết, trong vụ đông xuân 2014-2015, huyện M'Drak đã triển khai thực hiện được 5 mô hình trình diễn về các giống lúa mới như: Bắc thơm 9, NA2, VN121, ARire. Các mô hình bước đầu đã cho kết quả khả quan với năng suất bình quân từ 8-9 tấn/ha.

            Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.