Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk hiện có 24 di tích được xếp hạng

18:05, 22/07/2016

Trung tâm Quản lý di tích Đắk Lắk cho biết, đến nay đã có 24 di tích trên địa bàn tỉnh được xếp hạng, trong đó có 1 di tích Quốc gia đặc biệt (các bến phà dọc sông Sêrêpốk - thuộc Cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại), 16 di tích cấp Quốc gia và 7 di tích cấp tỉnh.

Ngoài ra còn có 57 địa chỉ lịch sử-văn hóa và danh thắng được các cơ quan, đơn vị chức năng khảo sát, khoanh vùng bảo vệ từng bước đưa vào danh sách xếp hạng, hoặc quy hoạch và xây dựng thành những điểm đến phục vụ du lịch.

Tháp Chăm...
Tháp Chăm Yang Prông (Ea Súp) là một trong những Di tích lịch sử-văn hóa được xếp hạng Quốc gia đầu tiên của Đắk Lắk-năm 1991

Hiện Sở VH-TT-DL đang tiến hành lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền thăng hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với Khu căn cứ kháng chiến cánh Nam H9 (huyện Krông Bông), danh thắng Thác Drai Yông (huyện Cư M'gar) và công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Điểm cao 519 (huyện M’Đrắk) vào cuối năm nay.

Đường vào...
Đường vào Hang đá Đắk Tuar (xã Cư Pui) cùng với những địa điểm khác trong căn cứ kháng chiến chống Mỹ (H9) thuộc huyện Krông Bông đang được hoàn thiện hồ sơ công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia  

Theo đánh giá của Sở VH-TT-DL, trên toàn vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có mật độ di tích khá cao và số di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia đang dẫn đầu các tỉnh trong khu vực.
                                                                                           

Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc