Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội LHPN huyện Ea Súp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021

15:52, 14/09/2016

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Súp đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ea Súp đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với trên 10.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; thực hiện có hiệu quả đề án "Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa” và "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2012 – 2015”… Hội Phụ nữ huyện đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình như: huy động vốn từ các tổ tín dụng tiết kiệm, tổ hùn vốn xoay vòng; vay vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ phát triển; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm… qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 29,36%.  Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã vận động xây dựng 3 nhà Tình nghĩa, 12 nhà Mái ấm tình thương tặng hội viên phụ nữ nghèo tiêu biểu...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 18 thành viên. Bà Phạm Thị Anh Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Ea Súp.

Trang Vũ

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.