Multimedia Đọc Báo in

Mỗi năm Đắk Lắk có khoảng 3.500 bệnh nhân lao mới

17:21, 28/03/2017

Bác sĩ CKI Nguyễn Kim Mỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh cho biết, theo ước tính dịch tễ quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới phối hợp với Việt Nam thực hiện, Đắk Lắk có khoảng 3.500 bệnh nhân lao mới hằng năm, trong đó có khoảng 1.600-1.700 bệnh nhân lao phổi dương tính.

Hiện nay, mỗi năm Chương trình phòng chống lao của tỉnh phát hiện trên 1.000 bệnh nhân lao mới, chiếm khoảng 35-40% số bệnh nhân lao có trong cộng đồng, chưa đạt so với mục tiêu Chương trình phòng chống lao quốc gia đề ra (phát hiện 70% bệnh nhân lao có trong cộng đồng.

Một trường hợp mắc lao đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh
Một trường hợp mắc lao đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Kim Mỹ, tỷ lệ bệnh bệnh nhân lao mới được phát hiện thấp hơn so với mục tiêu Chương trình phòng chống lao quốc gia đề ra không chỉ xảy ra ở Đắk Lắk mà là tình trạng chung của tất cả các tỉnh miền núi, từ khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên cho đến Tây Nam Bộ, bởi đây là những địa phương có địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân cư ở thưa thớt, việc tiếp cận y tế còn hạn chế.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.