Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

17:21, 16/05/2017

Sáng 16-5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

a
Đại biểu tham dự Hội nghị ở điểm cầu Đắk Lắk

Sau 3 năm thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp ở 63 tỉnh, thành phố đã chủ trì gần 56.700 cuộc giám sát, 30.600 cuộc phản biện xã hội. Trong đó việc giám sát, tập trung vào thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, giải tỏa; bố trí tái định cư và tạm cư cho người dân có nhà, đất bị thu hồi; việc thực hiện quy hoạch, dự án còn kéo dài nhiều năm; công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng…

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận và nhân dân trong hoạt động phản biện xã hội; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính Đảng, tính nhân dân, trên tinh thần xây dựng và đề cao lợi ích của Tổ quốc, nhân dân.

Trong công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức gần 91.000 hội nghị đối thoại. Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục đưa hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức…

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.