Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Cựu chiến binh các huyện Krông Búk, Krông Ana

11:15, 05/07/2017

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Búk vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB huyện Krông Búk hiện có 10 cơ sở Hội với hơn 1.700 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như: phối hợp cung ứng phân bón trả chậm trên 1.100 tấn cho hội viên; quản lý vay vốn ủy thác ngân hàng trên 26 tỷ đồng; giải quyết 2.300 việc làm mới; hỗ trợ xây dựng mới 5 nhà Nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá 160 triệu đồng… Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên đóng góp tiền, công lao động để nâng cấp gần 20 km đường giao thông nông thôn, hiến 1.000 m2 đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 thành viên. Ông Phạm Văn Miên tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội.

● Theo báo cáo tại Đại hội Hội CCB huyện Krông Ana lần VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong 5 năm (2012 – 2017), Hội CCB huyện đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 2,5 % năm 2012 xuống còn 1,06%; nâng số hộ khá, giàu lên 62%; xóa được 108 nhà dột nát. Các hội viên CCB cũng là những nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hằng năm có 95% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 93% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 13 thành viên; ông Trần Lưu Huỳnh, được bầu giữ chức Chủ tịch.

Vũ Thị Huế - H’Jim Hmok


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.