Multimedia Đọc Báo in

Chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề "Bài ca hữu nghị"

16:44, 28/08/2017

Tối 27-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Bài ca hữu nghị" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tham dự Chương trình nghệ thuật có ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam); ông Ni Phone Viêng Pạ Sợt, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chămpasắk; ông Sỉ Đa Sụ Văn Nạ Sải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông; ông U Lạ Xay Nhạ Xịt, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapư (CHDCND Lào); Ngài Say Mêng Kim, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc Chương trình nghệ thuật "Bài ca hữu nghị".

Với chủ đề “Bài ca hữu nghị”, chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các tỉnh Sê Kông, Attapư, Chămpasắk (CHDCND Lào), tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và chủ nhà Đắk Lắk dàn dựng và trình diễn.

Chương trình gồm 13 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia; ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 3 dân tộc cũng như mối quan hệ gắn bó trong quá khứ và cùng hướng tới tương lai tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà (thứ 2 từ trái sang) tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao.

 

Ông Sỉ Đa Sụ Văn Nạ Sải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông (bìa phải)...

 

... và ông Ni Phone Viêng Pạ Sợt, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chămpasắk (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật “Bài ca hữu nghị”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: “Đã 55 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017), tình cảm thiêng liêng giữa 3 nước ngày càng gắn bó và phát triển.

Tiết mục hát múa "Xuân về trên dòng Mê Kông" do tập thể diễn viên Đoàn nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk thể hiện mở màn chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật "Bài ca hữu nghị" còn là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia” và “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2017) và 22 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995 – 28-7-2017); đồng thời là dịp để lãnh đạo và nhân dân 3 nước gặp gỡ, hiểu thêm những nét văn hóa của nhau, qua đó tiếp tục giữ vững tình đoàn kết “láng giềng gần gũi” mà bao đời nay nhân dân các tỉnh vùng biên 3 nước cùng nhau đoàn kết, giữ gìn.

Tiết mục múa "Đãi vàng" do các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh Attapư (CHDCND Lào) thể hiện.

 

Tiết mục hát múa "Kongdon of werder" của Đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

*Tại chương nghệ thuật "Bài ca hữu nghị", Ban tổ chức Giải bóng chuyền hữu nghị Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ II năm 2017 cũng đã trao giải cho các cá nhân, tập thể đoạt thành tích cao.

Giải có sự tham gia của 4 đội bóng chuyền nam đến từ 4 tỉnh: Mondulkiri (Campuchia), Attapư, Chămpasắk (Lào) và đội chủ nhà Đắk Lắk (Việt Nam). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm.

Ban tổ chức trao các danh hiệu cá nhân Giải bóng chuyền hữu nghị Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ II năm 2017.

Kết quả, ở nội dung cá nhân, vận động viên Vi Lay Khăm Chăm Thi Mạn (đội bóng chuyền nam tỉnh Attapư – CHDCND Lào) đoạt giải cầu thủ tấn công xuất sắcnhất; vận động viên Nguyên Công Hoang (đội bóng chuyền nam tỉnh Chămpasắk – CHDCND Lào) đoạt giải Cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất và vận động viên Nguyễn Huỳnh Anh Phi (đội bóng chuyền nam Đắk Lắk – Việt Nam) đoạt giải cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao HCV và Cup vô địch cho đội tuyển bóng chuyền nam chủ nhà Đắk Lắk (Việt Nam).

Ở nội dung tập thể, đội tuyển bóng chuyền nam chủ nhà Đắk Lắk (Việt Nam) đoạt chức Vô địch; Nhì: đội Chămpasắk (CHDCND Lào); 2 đội đồng hạng Ba: Attapư (CHDCND Lào) và Mondulkiri (Campuchia).

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.