Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện 2.135 công trình, phần việc thanh niên

15:59, 09/01/2018

Sáng 9-1, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai chương trình năm 2018.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện sở, ngành liên quan và các tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

Các hoạt động xung kích tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc được tập trung thực hiện tốt với các hoạt động như: đăng ký đảm nhận thực hiện 135 công trình, 2.000 phần việc thanh niên; xây dựng nhà Nhân ái, sân chơi; tổ chức 24 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 13.400 lượt người dân; vận động 13.513 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện thu được 8.836 đơn vị máu; tổ chức 312 đợt ra quân bảo vệ môi trường thu hút hơn 16.950 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, các tổ chức cơ sở Đoàn đầu tư mở rộng quy mô các kênh hỗ trợ, tăng cường khai thác nguồn lực xã hội hóa, xây dựng các mô hình kinh tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu của xã hội.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thông qua việc chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn; vận động kinh phí trao 6.568 suất học bổng, gần 1.000 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng…

Năm 2018, với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các tổ chức cơ sở Đoàn phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: giải quyết việc làm cho ít nhất 1.500 ĐVTN; phát triển 18.000 đoàn viên mới; xây dựng 20 nhà Nhân ái cho cựu Thanh niên xung phong; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 12.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; mỗi huyện, thị, thành đoàn xây dựng 2-3 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà năm 2017; đồng thời lưu ý các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đoàn các cấp, triển khai nhiều hoạt động phát huy vai trò xung kích của ĐVTN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Bằng khen 20 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2017.

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.