Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk

16:01, 28/03/2018

Sáng ngày 28-3, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Hội nữ trí thức tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham gia của 72 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ nữ trí thức trên địa bàn tỉnh.

f
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động của Hội sau khi thành lập. Theo đó, để Hội Nữ trí thức tỉnh đi vào hoạt động có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu là một tổ chức đại diện cho nữ trí thức, Hội sẽ thực hiện các nhiệm vụ cơ bản: tuyên truyền, vận động đội ngũ nữ trí thức nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động, hỗ trợ nữ trí thức phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế; thực hiện giám sát, phản biện trong Hội Nữ trí thức; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội LHPN các cấp và sự phát triển toàn diện của phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh.

f
Hội viên tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới Hội Nữ trí thức sẽ là nền tảng giúp phụ nữ phát huy được sức sáng tạo và trí tuệ của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của xã hội, nâng cao vị thế của nữ trí thức trong xu thế đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; đồng thời yêu cầu Hội cần tiếp tục vận động nữ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia vào tổ chức Hội để mở rộng mạng lưới hoạt động; phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ…

f
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 11 thành viên, do bà Trương Thị Xê, nguyên Giám đốc sở NN-PTNT làm Chủ tịch Hội.

f
Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Hội Nữ trí thức tỉnh ra đời nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, vai trò của nữ trí thức để tư vấn giúp Hội LHPN tỉnh hoạch định, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao vị thế của nữ giới, đóng góp vào sự phát triển phong trào phụ nữ. Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.