Multimedia Đọc Báo in

Tử vong do bệnh dại tại huyện Ea Kar

09:55, 01/03/2018

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, mới đây trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận ca tử vong do bệnh dại tại huyện Ea Kar.

Bệnh nhân là H.A.S., sinh năm 1957, trú tại thôn An Cư, xã Cư Huê, huyện Ea Kar. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân phát bệnh vào ngày 9-2-2018 với các biểu hiện sốt, đau đầu, đau họng, sợ nước, sợ gió. Đến chiều 15-2, bệnh nhân được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn và tử vong vào đêm 16-2.

Trước đó, ngày 13-12-2017, bệnh nhân bị chó cắn vào chân phải, sau 4 ngày chó chết không rõ nguyên nhân. Mặc dù vậy, bệnh nhân vẫn không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Được biết, đây là trường hợp thứ hai tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2018. Năm 2017, tỉnh ta cũng ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh này. Đặc biệt, tất cả các trường hợp tử vong do bệnh dại từ năm 2017 đến này đều không tiêm vắc xin phòng bệnh.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.