Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021

20:56, 04/05/2018
Chiều 4-5, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2021. 
 
Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh; đại diện các sở, ban, ngành, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk hiện có 50 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2018, công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ của tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, khẳng định được vai trò tích cực trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp hội viên, có những đóng góp quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu kinh doanh. Với mục tiêu liên kết, cùng hợp tác, cùng phát triển, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tích cực trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại; thường xuyên là cầu nối để các doanh nghiệp thành viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động trong công tác Hội. 
 
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại đại hội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại đại hội
 
Trong nhiệm kỳ có 1 doanh nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; 2 doanh nghiệp hội viên đạt giải thưởng Sao Đỏ, 1 hội viên được nhận danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Ngoài đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhiệm kỳ 2015 - 2018, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng đã quan tâm thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng.
 
Các đại biểu chính thức biểu quyết hiệp thương thông qua danh sách Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2018
Các đại biểu chính thức biểu quyết hiệp thương thông qua danh sách Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 – 2021
 
Với khẩu hiệu “Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk - Đoàn kết, đổi mới, vững vàng hội nhập", nhiệm kỳ 2018 - 2021, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ thực hiện đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu thành lập được ít nhất 5 chi hội doanh nhân trẻ; tổ chức các chương trình khảo sát, hội nghị xúc tiến thương mại với doanh nghiệp ngoài khu vực và tìm kiếm cơ hội đầu tư; phát động, tạo cơ hội liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để tổ chức các hoạt động khởi nghiệp - sáng tạo; hỗ trợ ít nhất 10 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Bên cạnh đó, Hội sẽ làm tốt vai trò định hướng, tổ chức cho các hội viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2018
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 – 2021
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nhân trẻ của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hội cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, đổi mới hình thức hoạt động hướng đến hiệu quả thực chất, tránh hình thức để thu hút, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Ninh cũng cam kết tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp nói chung phát triển hơn nữa trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Các cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Các cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 – 2021 gồm 17 người. 
 
Nhân dịp này, 9 cá nhân đã được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào doanh nhân trẻ.
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.