Multimedia Đọc Báo in

Số học viên tiếp nhận vào điều trị, cai nghiện ma tuý tăng 69,4%

11:09, 09/05/2018

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cơ sở điều trị, cai nghiện ma tuý tỉnh (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tiếp nhận 205 học viên đến điều trị, cai nghiện ma túy (tăng 69,4% so với cùng kỳ năm 2017), nâng tổng số học viên đang điều trị, cai nghiện tại cơ sở lên 370 người.

1.jpg
Các học viên tham gia hoạt động tập thể dục buổi sáng tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh. (Ảnh minh họa)

Trong số 205 học viên mới tiếp nhận có 84 người thuộc đối tượng bắt buộc, 27 người là đối tượng xã hội, 94 người tự nguyện.

Theo nhận định, nguyên nhân số học viên tăng là do các đối tượng tự nguyện đến đăng ký vào điều trị, cai nghiện tại cơ sở ngày càng nhiều; một số địa phương như TP. Buôn Ma Thuột, huyện Ea H’leo đẩy mạnh công tác rà soát, đưa đối tượng nghiện ma túy vào điều trị, cắt cơn giải độc, cai nghiện bắt buộc tại cơ sở.

Yến Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.