Multimedia Đọc Báo in

Trên 1.200 thanh niên được tập huấn khởi nghiệp

10:57, 27/06/2018
Sáng 27-6, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong 6 tháng, các cấp bộ Hội đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên gắn với chủ đề công tác năm “Thanh niên sáng tạo”. Các đơn vị đã vận động hội viên thanh niên (HVTN) tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó xây dựng 3 căn nhà Nhân ái cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách; tặng 1.870 suất quà cho người dân, thanh thiếu nhi khó khăn; tổ chức 17 đợt hiến máu nhân đạo với 13.619 đoàn viên, HVTN đăng ký tham gia, thu được 7.396 đơn vị máu; tổ chức 23 đợt khám bệnh, phát thuốc cho khoảng 6.480 lượt người dân, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. 
 
Đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Pắc
Đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Pắc đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Thông qua các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”, các tổ chức cơ sở Hội đã triển khai 343 hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom hơn 36 tấn rác thải, thu hút sự tham gia của hơn 16.000 lượt HVTN. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; tổ chức 10 đợt giới thiệu việc làm cho 46 thanh niên hoàn lương, mở 16 lớp tập huấn khởi nghiệp cho 1.244 thanh niên, hỗ trợ việc làm cho 87 thanh niên...
 
6 tháng cuối năm, các cấp bộ Hội tập trung thực hiện các hoạt động lớn: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia; thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10); tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông” năm 2018 và “Xuân tình nguyện” năm 2019…
 
Vân Anh
 
 
 
 
   
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.