Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

17:54, 27/08/2018

Chiều 27-8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống (28-8-1945 - 28-8-2018).

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí của tỉnh, doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành qua các thời kỳ.

111
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống ngành TT-TT. Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển, ngành TT-TT  luôn phát huy phẩm chất “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản... 

Ngành TT-TT tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh trên cả 3 lĩnh vực: Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin. Đến nay, 100% xã trong tỉnh có hạ tầng viễn thông đáp ứng cung cấp các dịch vụ thiết yếu của người dân; có 9 doanh nghiệp bưu chính; 8 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông - truyền hình trả tiền; 281 đơn vị sử dụng tần số; 3 cơ quan báo chí địa phương; 7 cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành đặt Văn phòng đại diện và 13 cơ quan báo cử phóng viên thường trú tại địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ tại các ban, ngành, địa phương...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở TT-TT Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ sự tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của ngành TT-TT trong 73 năm qua; đồng thời mong muốn những năm tiếp theo, ngành TT-TT tỉnh nhà tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực cùng với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác TT-TT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý Nhà nước, đổi mới công nghệ, xứng đáng là ngành dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.