Multimedia Đọc Báo in

Lấy ý kiến về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Đồn điền CADA

17:42, 30/10/2018

Ngày 30-10, Sở VH-TT-DL chủ trì cuộc họp lấy ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh lên kế hoạch, chương trình làm việc với Đại sứ quán Pháp về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đồn điền CADA vào tháng 11 tới.

Theo ý kiến của đại diện Ban Quản lý di tích tỉnh, UBND huyện Krông Pắc và Công ty Cổ phần Cà phê Phước An – nơi di tích đứng chân - thì nhiều hạng mục, công trình thuộc quần thể Di tích lịch sử Đồn điền cà phê CADA hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó đặc biệt là tường rào, nhà làm việc của chủ lớn, nhà truyền thống, nhà ở công nhân, nhà kho, nhà máy xay ướt cà phê, trạm cân, khu y tế… đang ở trong tình trạng hoang hóa, hư hỏng nặng nề và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

      

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh cuộc họp

Đại diện của các đơn vị, cơ quan trên cho rằng, trước mắt cần tu bổ, tôn tạo nhà làm việc, nhà chủ lớn, nhà truyền thống, nhà máy xay ướt cà phê, nhà kho, trạm cân và sân bãi; Đầu tư xây dựng mới tường rào, cổng, nhà vệ sinh, khu vực đỗ xe, khu trưng bày, hệ thống điện, nước, bảng giới thiệu và biển chỉ dẫn di tích...
       

Bà Ngô Thị...
Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch huyện Krông Pắc đóng góp ý kiến

Được biết, theo đề nghị của UBND tỉnh, Pháp sẽ viện trợ không hoàn lại cho Đắk Lắk gần 530.000 USD  để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đồn điền CADA theo cơ chế đồng quản lý thực hiện dự án.
                                                                                             

Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.