Multimedia Đọc Báo in

Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI

17:47, 26/10/2018
Sáng 26-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, năm 2017-2018.
 
Sau gần một năm phát động, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI đã nhận được 191 sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo của 241 tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi ở các lĩnh vực như: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 
 
Các tác giả có sản phẩm đoạt giải giao lưu tại buổi lễ
Các tác giả có sản phẩm đoạt giải tham gia giao lưu tại buổi lễ
 
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho các tác phẩm, mô hình, giải pháp tiêu biểu, có ý tưởng sáng tạo và khả năng áp dụng trong thực tế phù hợp.
 
Trong đó giải Nhất được trao cho tác giả Vũ Thanh Sơn, lớp 10A4, Trường THPT Y Jut, huyện Cư Kuin với giải pháp “Thiết bị hỗ trợ quan sát dò tìm kim loại”. 
 
Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Vũ Thanh Sơn
Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Vũ Thanh Sơn
 
Ban tổ chức cũng đã chọn ra những mô hình, sản phẩm xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2018,
 
Theo đó, có 2 tác phẩm sáng tạo đoạt giải Khuyến khích của cuộc thi toàn quốc là: giải pháp “Máy sơn đường - Kẻ vạch” của tác giả Nguyễn Việt Dũng lớp 12A6, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột) và giải pháp “Thiết kế chế tạo lồng bẫy ốc sên” của nhóm tác giả Trịnh Minh Thi – Vũ Quang Huy, Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Cư M’gar).
 
Tác giả  Nguyễn Việt Dũng lớp 12A6, trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột)
Tác giả Nguyễn Việt Dũng, lớp 12A6, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột) nhận giải Khuyến khích toàn quốc với sản phẩm "Máy sơn đường - Kẻ vạch"
 
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh là hoạt động thiết thực được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trong cuộc sống.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.