Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên năm 2018

17:01, 21/11/2018
Sáng 21-11, tại TP. Buôn Ma Thuột, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên năm 2018.
 
Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự tọa đàm
 
Tại chương trình, đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã cùng trao đổi, thảo luận một số vấn đề: Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy tại đia phương; trách nhiệm của gia đình trong việc định hướng, giáo dục cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tránh khỏi tệ nạn ma túy; bám sát địa bàn từng cơ sở, thành lập các tổ nắm bắt dư luận xã hội; vận động nhân dân tham gia phòng chống và tố giác tội phạm; vận động các đối tượng điều trị cai nghiện bằng các hình thức phù hợp; tập trung hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành kiểm tra giám sát công tác phòng, chống ma túy; thực hiện xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma túy gắn với xây dựng nông thôn mới…
 
Đại diện Huyện Đoàn Krông Pắc
Đại diện Huyện Đoàn Krông Pắc chia sẻ về việc thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy tại đia phương
 
Đây là hoạt động cụ thể hóa Đề án “Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhằm tạo chuyển biến căn bản và từng bước đẩy lùi ma túy trong thanh thiếu niên; đồng thời huy động nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống ma túy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tình hình mới.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.