Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng - An ninh học sinh THPT tỉnh lần thứ V, năm học 2018 – 2019

Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng đoạt giải Nhất toàn đoàn

22:50, 16/01/2019

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 16-1, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh THPT tỉnh lần thứ V, năm học 2018 - 2019.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ bế mạc.
Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ bế mạc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội thao đã bố trí, sắp xếp các điểm thi, thời gian thi đấu khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế. Đội ngũ trọng tài làm việc tích cực, công minh, chính xác, đúng điều lệ. Các vận động viên thi đấu trung thực, quyết tâm cao nhất…

Các em học sinh dự thi nội dung kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.
Các em học sinh dự thi nội dung kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao Giấy khen tặng 58 cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở 7 nội dung: hiểu biết chung (15 em), đội ngũ từng người không có súng (5 em), ném lựu đạn xa trúng đích (5 em), các tư thế vận động (5 em), bắn súng tiểu liên AK (13 em), tháo lắp súng (5 em), chạy 800 m (10 em).

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa trao giải toàn đoàn tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa trao giải toàn đoàn tặng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Về giải tập thể, Ban tổ chức trao 14 Cờ đồng đội tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc ở hai nội dung: điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Đối với giải toàn đoàn: giải Nhất thuộc về Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng; giải Nhì: Trường THPT Dân tộc nội trú Tây Nguyên; giải Ba: Trường THPT Lắk. Các trường THPT: Y Jut, Hùng Vương, Buôn Ma Thuột, Phan Bội Châu và Lý Tự Trọng đoạt giải Khuyến khích toàn đoàn.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.