Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: 85% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch"

18:11, 16/01/2019
Hội LHPN huyện Krông Năng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 
Năm 2018, Hội đã xây dựng được 45 mô hình “Con đường phụ nữ tự quản”; huy động nguồn lực làm mới 215 nhà vệ sinh, di dời 112 chuồng trại gia súc ra phía sau nhà ở cho các gia đình; vận động cán bộ, hội viên hiến hơn 4.500 m 2 đất, góp 120 ngày công để làm đường liên thôn; tuyên truyền các nội dung liên quan đến hôn nhân gia đình cho 15.574 chị em. Đến nay, toàn huyện có 15.312 /17.944 gia đình hội viên, phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, chiếm tỷ lệ 85%.
 
Hội LHPN huyện Krông Năng giới thiệu sản phẩm phụ nữ
Hội LHPN huyện Krông Năng giới thiệu sản phẩm của hội viên tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2018
Trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội đã vận động được 105 chị kinh tế khá cho 85 chị khó khăn vay hơn 850 triệu đồng không lấy lãi; xây dựng 3 nhà Mái ấm tình thương cho 3 hội viên phụ nữ nghèo; mở 5 lớp dạy nghề cho 135 học viên; tư vấn giới thiệu việc làm cho 152 lao động nữ, trong đó có 50 chị tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 
Năm 2019, Hội tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như: thực hiện Mô hình "1 + 6” nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020; triển khai đợt vận động “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”; thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển; xây dựng các mô hình câu lạc bộ phụ nữ theo nghề nghiệp, sở thích...
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Hội LHPN huyện Krông Năng
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Hội LHPN huyện Krông Năng
Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể; UBND huyện Krông Năng tặng Giầy khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân; Hội LHPN huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.