Multimedia Đọc Báo in

Tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp giáo dục

16:45, 24/01/2019

Sáng 24-1, Hội Cựu Giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Toàn tỉnh có 15 Hội CGC cấp huyện, 137 hội cơ sở với 3.692 hội viên (đạt 91,8% so với tổng số công chức, viên chức, công nhân viên giáo dục đã nghỉ hưu toàn tỉnh).

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2018, các cấp Hội CGC trong tỉnh đã tổ chức 924 cuộc thăm hỏi hội viên ốm đau, hiếu hỷ với số tiền gần 150 triệu đồng; hỗ trợ 176 gia đình hội viên vay gần 800 triệu đồng để phát triển kinh tế; tư vấn 535 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đã có 10 Hội CGC cấp huyện xây dựng được quỹ hội với số tiền 263 triệu đồng; 118 hội cơ sở có quỹ hội với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng…

Các cấp Hội CGC trong tỉnh đã vận động 80 học sinh bỏ học trở lại trường; khen thưởng 230 học sinh có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ 617 học sinh nghèo vượt khó; có 325 hội viên của 21 Hội cơ sở tham gia hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập…

Năm 2019, Hội CGC các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội và phát triển thêm hội viên; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; tích cực vận động hội viên đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm  cho sự nghiệp giáo dục; phát huy vai trò, phẩm chất của nhà giáo trong các hoạt động xã hội tại địa phương…  

Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức  tỉnh Hà Ngọc Đào trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Hà Ngọc Đào tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CGC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dịp này, Hội CGC tỉnh đã công nhận 56 Hội CGC cơ sở đạt danh hiệu “Hội CGC vững mạnh” năm 2018;  tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CGC năm 2018.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.