Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho công tác bảo tồn voi hoang dã

16:47, 27/02/2019

Trung tâm Bảo tồn voi đang phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) Việt Nam triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nỗ lực bảo tồn quần thể voi hoang dã lớn nhất Việt Nam tại Đắk Lắk.

Theo đó, Dự án được WWF - Thụy Sỹ tài trợ trị giá 1,28 tỷ đồng, với mục tiêu: thiết lập cơ sở dữ liệu về mật độ quần thể loài và hành lang di chuyển của voi hoang dã; phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương nhằm giảm thiểu xung đột voi - người; bảo tồn có hiệu quả quần thể voi hoang dã lớn nhất cả nước tại tỉnh Đắk Lắk. Thời gian triển khai Dự án từ tháng 11-2018 đến tháng 12-2020.

Một đàn voi rừng xuất hiện tại Vườn Quốc gia Yok Đôn
Một đàn voi rừng xuất hiện tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Ông Phạm Văn Láng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi cho biết, trong năm 2019, Dự án tiến hành nghiên cứu số lượng quần thể voi hoang dã thông qua thu thập mẫu phân và phân tích AND; xác định mật độ quần thể và hành lang di chuyển của đàn voi hoang dã; đánh giá tính khả thi của ứng dụng đeo vòng cổ theo dõi sự di chuyển của chúng; thành lập 1 nhóm hành động giảm thiểu xung đột voi - người dựa vào cộng đồng tại buôn Đrang Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Được biết, tỉnh Đắk Lắk có số lượng voi rừng lớn nhất cả nước với khoảng 80 -100 cá thể. Hiện nay, do nhiều diện tích rừng vốn là nơi sinh sống của voi rừng bị chặt phá, lấn chiếm làm nương rẫy khiến môi trường sinh sống, tìm kiếm thức ăn của voi rừng bị thu hẹp khiến việc bảo tồn loài động vật này đang gặp rất nhiều thách thức.

Vạn Tiếp

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.