Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tuyên truyền Luật An ninh mạng cho cán bộ chủ chốt

17:31, 20/02/2019
Ngày 20-2, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tham mưu và tuyên truyền Luật An ninh mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Các học viên tham dự đã được Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, Cố vấn cao cấp về giáo dục và tâm lý thuộc Trung tâm đào tạo tài năng trẻ Châu Á – Thái Bình Dương A.T.Y thuyết trình chuyên đề “Phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tham mưu cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã, thị trấn”. 
 
Tiến
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân thuyết trình chuyên đề tại hội nghị tập huấn.
 
Chuyên đề xoay quanh các nội dung: phân tích những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành ở địa phương, cơ sở; phương pháp tham mưu của cấp dưới giúp lãnh đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác; một số tiêu chuẩn, kỹ năng cần có của người làm công tác lãnh đạo, quản lý…
 
Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện đến cơ sở tiếp cận, bổ sung những kỹ năng cần thiết, qua đó nắm được phương pháp lãnh đạo, quản lý, phát huy được tính chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhân lực, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được phân công.
 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện và các xã trên địa bàn huyện Krông Pắc dự hội nghị tập huấn.

 
Cũng tại hội nghị, các học viên cũng được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, nhất là biện pháp đấu tranh, phòng chống việc các đối tượng xấu lợi dụng phương tiện công nghệ thông tin để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá cách mạng, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Đăng Triều 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.