Multimedia Đọc Báo in

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty MM Mega Market Đắk Lắk

14:43, 25/06/2019
Tối 24-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Đắk Lắk (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 19 giờ cùng ngày, do sự cố thiết bị điện, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực kinh doanh mặt hàng thời trang, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nguy cơ thiệt hại về người, tài sản rất lớn. Ngay sau khi phát hiện ra cháy, đội chữa cháy tại chỗ đã điện báo lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, đồng thời khẩn trương tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho nhân viên, khách hàng. 
 
Các lực lượng tập kết, chuẩn bị tham gia diễn tập.
Các lực lượng tập kết, chuẩn bị tham gia diễn tập.
 
Về phía lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, nhận định đây là vụ cháy lớn, phức tạp, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ, 12 phương tiện chữa cháy các loại, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Cùng lúc đó lực lượng Cảnh sát Giao thông, Trật tự cơ động đã phối hợp, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phục vụ công tác chữa cháy. Sau hơn nửa giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra thương vong, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.
 
Buổi thực tập nằm trong kế hoạch phối hợp hằng năm giữa các bên nhằm kiểm tra, đánh giá phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Đắk Lắk cũng như hoạt động của lực lượng phòng cháy cơ sở, qua đó rà soát, xây dựng các phương án chữa cháy sát với điều kiện, tình hình thực tế, phòng ngừa khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.