Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên lần thứ XVI

06:42, 01/07/2019
Trong 2 ngày 29 và 30-6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
 
Đại hội có 124 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 - 2022 
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã có nhiều kết quả tích cực như: thực hiện 2 công trình thanh niên trị giá 11 triệu đồng; trao 56 suất học bổng trị giá 53 triệu đồng; duy trì ngân hàng máu sống với gần 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, qua đó thu được 346 đơn vị máu... Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ có 10 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 10 học sinh đạt “Học sinh 3 rèn luyện” và 99 học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện” cấp trường; kết nạp được 425 đoàn viên mới, giới thiệu 84 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...
 
Ban Chấp hành Đoàn trường ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2019 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 23 thành viên. Chị Trần Thị Huyền Thương được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên khoá XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
 
Ban Chấp hành Đoàn trường tặng Giấy khen
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Ban Chấp hành Đoàn Trường tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 - 2019.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.