Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cư M'gar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

09:59, 31/07/2019

Ngày 30-7, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Huyện Cư M’gar có 29.581 thanh niên, với 19.927 hội viên sinh hoạt tại 22 tổ chức cơ sở Hội và 4 câu lạc bộ, đội nhóm, chi hội trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Hội LHTN huyện đã phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh xã hội tổ chức tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như: tặng 837 suất quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng..., với tổng trị giá 367 triệu đồng. Thanh niên của huyện còn tham gia tu sữa 150 km đường giao thông nông thôn, 13 bến nước, thu gom 1.500 m3 rác thải; xây dựng 18 sân bóng chuyền, 8 công trình thắp sáng đường quê, 14 mô hình thu gom chai, lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Huyện ủy Cư M'gar tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Đồng chí Trương Văn Chỉ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng Đại hội.

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, nhiệm kỳ qua Hội LHTN huyện đã xây dựng “Quỹ khởi nghiệp” cho 26 hộ thanh niên vay 270 triệu đồng phát triển kinh tế... Ngoài ra, còn phối hợp với các ban, ngành, đơn vị chức năng mở 24 lớp đào tạo nghề cho lao động thanh niên nông thôn; tổ chức 32 chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo việc làm và tuyển dụng lao động thu hút 20.160 lượt đoàn viên thanh niên tham gia...

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên các dân tộc huyện Cư M'gar - Đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện, phát triển" nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện phấn đấu 100% cán bộ Hội và 80% hội viên thanh niên được học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động hiến máu tình nguyện ít nhất 600 đơn vị máu/năm; hỗ trợ ít nhất 5 đề án khởi nghiệp cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 700 thanh niên, trong đó ít nhất 400 thanh niên có việc làm ổn định; kết nạp 7.000 hội viên mới...

Đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019.
Đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên huyện giai đoạn 2014-2019.

Đại hội đã hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; cử 14 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Cư M’gar tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019. 

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.