Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật

16:56, 06/09/2019

Sáng 6-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Đại biểu Quốc hội Khóa XIV công tác tại tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê phát biểu tại Hội nghị.
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 223 điều, quy định chính sách của Nhà nước về lao động; tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; việc làm, tuyển dụng và quản lý về lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề…

 Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nguyễn Công Bảo đóng góp ý kiến tại Hội nghị.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Công Bảo đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Trong đó tập trung đến các điều khoản quy định về thời gian của hợp đồng lao động; việc tăng thời gian làm việc trong ngày; đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ trong năm đối với ngày 27-7; nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật…

Bên cạnh đó, các đại biểu còn góp ý vào những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm như: độ tuổi nghỉ hưu; chế độ lương sau nghỉ hưu; giao kết hợp đồng lao động; quyền, nghĩa vụ và chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại doanh nghiệp; chế tài bình đẳng giới đối với người lao động...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Ban Thường vụ Quốc hội để làm cơ sở soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.