Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

20:06, 27/12/2019

Chiều 27-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng công tác năm 2020.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hơn 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng 15 báo cáo chuyên đề sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực chính trị tư tưởng; tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

4234
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức 249 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 17.973 học viên và 191 lớp thông tin thời sự, lớp chính trị hè, sinh hoạt chính trị đầu khóa cho các đối tượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học chuyên đề về lịch sử, triển khai biên soạn, tái bản sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh 1930-2020, biên soạn sách “Lịch sử khu căn cứ kháng chiến phía Nam tỉnh Đắk Lắk 1965 – 1975 và lịch sử Đảng bộ các cấp; tham mưu lãnh đạo, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện trọng đại, các kỳ họp quan trọng của tỉnh.

4234
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; duy trì phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tăng cường công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả.

4324
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu lên một số kiến nghị, đề xuất: bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị, đường truyền kết nối và chuyển tiếp tín hiệu trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã phục vụ các hội nghị trực tuyến; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và có kế hoạch luân chuyển tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rèn luyện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng mức hỗ trợ cho học viên không hưởng lương từ ngân sách tham gia học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện…

3213
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác tuyên giáo thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của nhân dân về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp để tham mưu cho cấp ủy các cấp; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 2020 – 2025; tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh; tăng cường công tác phối hợp trong công tác tuyên giáo; đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng lực lượng làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là công tác đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.