Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" năm 2020 sẽ khai mạc tại huyện Krông Pắc

20:37, 17/12/2019
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Krông Pắc cho biết, huyện Krông Pắc được  chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” 2020 (ngày 5-1). 
 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Krông Pắc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo công chức viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đăng ký tình nguyện hiến máu để hoàn thành mục tiêu thu được 900 đơn vị máu theo kế hoạch. 
 
Cán bộ, viến chức huyện Krông Pắc tham gia hiến máu tình nguyện.
Cán bộ, viên chức huyện Krông Pắc tham gia hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện tổ chức hằng năm.
 
Được biết Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” là một trong những hoạt động cộng đồng ý nghĩa do Báo Tiền phong phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành phố trên cả nước tổ chức định kỳ hằng năm. Năm 2020, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra ở 3 điểm là huyện Krông Pắc (ngày 5-1), Trường Đại học Tây Nguyên (ngày 12-1) và huyện Krông Năng (ngày 19-1) với tổng đơn vị máu dự kiến thu được là 2.500 đơn vị .
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.