Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Ea Kar tổng kết công tác năm 2019

16:42, 08/01/2020

Chiều 7-1, Công an huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Năm 2019, Công an huyện Ea Kar đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm, trên địa bàn huyện ghi nhận 91 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Lực lượng Công an huyện cũng đã phát hiện 5 vụ, 8 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa 6 tụ điểm, 24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, chức vụ có chiều hướng gia tăng với 60 vụ, 52 đối tượng vi phạm, nhiều hơn 15 vụ so với năm 2018.

123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019 trên địa bàn huyện xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm chết 18 người, bị thương 13 người, ước thiệt hại tài sản khoảng 41,5 triệu đồng; giảm 4 vụ tai nạn và giảm 10 người bị thương so với năm 2018. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là triển khai đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay, huyện Ea Kar đã hoàn thành bố trí công an chính quy tại 10/14 xã của huyện.

Trong năm 2020, Công an huyện Ea Kar tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần xây dựng Công an huyện vững mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Xuân Thao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.