Multimedia Đọc Báo in

Thăm, tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Ea Kar

08:59, 02/01/2020
Chiều 1-1, tại huyện Ea Kar, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (CĐDC/Dioxin) Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh phối hợp tổ chức chương trình "Tết vì nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam" năm 2020.
 
Chương trình đã trao 50 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng) tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Ea Kar. 
 
Đại diện
Đại diện Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin Việt Nam thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thiện - nạn nhân chất độc da cam (xã Ea Đar)...
 
Những món quà Tết được trao đi chính là những thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm muốn gửi tới nạn nhân chất độc da cam, mong muốn các gia đình được đón một cái Tết trọn vẹn đầy tình yêu thương của cộng đồng. 
 
tặng quà
 và tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam tại huyện Ea Kar
 
Được biết, ngoài tỉnh Đắk Lắk, trong khuôn khổ chương trình "Tết vì nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam" năm 2020, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam sẽ đến thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước dịp Tết Canh Tý 2020. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 700 triệu đồng. 
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.