Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện gần 1.980 công trình, phần việc thanh niên

17:35, 09/01/2020

Sáng 9-1, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; triển khai chương trình năm 2020.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện các sở, ban, ngành và các cấp bộ Đoàn.

f

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 1.174 hoạt động phổ biến, giáo dục và tư vấn, trợ giúp pháp luật cho hơn 54.300 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên; giáo dục, cảm hóa 304 thanh thiếu niên hoàn lương, chậm tiến sau cai nghiệm ma túy; tổ chức Ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên lần thứ VI” và “Hiến máu tình nguyện” thu được gần 10.000 đơn vị máu, thu hút hơn 13.500 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.550 người dân, trị giá gần 180 triệu đồng; trao tặng hơn 1.800 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi nghèo với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng; phát triển hơn 29.000 đoàn viên mới và giới thiệu hơn 6.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng; tư vấn, hướng nghiệp cho 30.442 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên; giải quyết việc làm cho gần 1.400 đoàn viên, thanh niên...

f
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã tham gia đảm nhận, thực hiện được gần 1.980 công trình, phần việc thanh niên xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng. Cụ thể: xây dựng 28 điểm, khu vui chơi sinh hoạt  cho thanh thiếu nhi trị giá 888 triệu đồng; thực hiện 15 km công trình thắp sáng đường quê; bê tông hóa 5,8 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; trồng và chăm sóc 86.000 cây xanh...

f
Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua.

Trong năm 2020, với chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Đắk Lắk tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cấp bộ Đoàn phấn đấu đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt trên 65%; xây dựng 30 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 18.000 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ vay vốn khoảng 25 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; giúp đỡ 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

f
Các cá nhân nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được trong năm qua, góp phần tích cực cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt chương trình công tác năm 2020; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn để tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan Đảng, chính quyền…

f
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; tặng Bằng khen cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.