Multimedia Đọc Báo in

Phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2020

22:16, 13/02/2020
Chiều 13-2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức họp bàn công tác phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở ngành liên quan như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
 
Năm 2020 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, như: kỷ niệm 70 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2020); 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2020); 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (1955-2020); 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu Ba (1960-2020)... 
 
Quang cảnh cuộc họp.
Đại biểu dự họp.
 
Trên cơ sở các kế hoạch, công tác đối ngoại năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ, học sinh từng sinh sống, học tập tại Liên Xô (cũ); tổ chức cuộc thi vẽ tranh, chủ đề “Nước Nga - Xứ sở Bạch Dương trong em” cho học sinh các trường THCS, THPT; tổ chức Hội thi tìm hiểu “Tình hữu nghị Việt - Trung”, tìm hiểu văn hóa Việt Nam - Indonesia; tổ chức triển lãm ảnh “Tình hữu nghị, tình anh em, tình đồng chí Việt Nam - Cu Ba”.
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị các các sở ngành liên quan làm tốt công tác phối hợp tổ chức, đảm bảo các hoạt động diễn ra long trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.