Multimedia Đọc Báo in

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm "ATM gạo nghĩa tình"

14:22, 14/04/2020

Sáng 14-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã đến thăm “ATM gạo nghĩa tình” tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột.

Chương trình "ATM gạo nghĩa tình" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Ban Quản lý Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột cùng Công ty Du lịch Ngày mới triển khai lắp đặt để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thăm, động viên
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thăm, động viên các tình nguyện viên tại "ATM gạo nghĩa tình".

ATM gạo chính thức hoạt động từ ngày 13 đến 30-4-2020 nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tính đến hết sáng 14-4, chương trình đã nhận được sự ủng hộ hơn 15 tấn gạo từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi đi thăm, đồng chí Phạm Minh Tấn đã động viên các tình nguyện viên đang phục vụ tại ATM gạo nghĩa tình; ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã góp phần chia sẻ, lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội.

Người dân xếp hàng chờ nhận gạo từ
Người dân xếp hàng chờ nhận gạo từ "ATM gạo nghĩa tình" vào sáng 14-4.

Theo chia sẻ của anh Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc điều hành Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột, trong những ngày tới, Ban Quản lý dự kiến sẽ triển khai thêm một "ATM gạo nghĩa tình" tại huyện Krông Pắc.

Kim Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.