Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2020

09:38, 14/09/2020
Ngày 13-9, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Vòng 2 cấp tỉnh Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên lần thứ III, năm 2020.
 
Hội thi có 17 thí sinh là các cán bộ Hội, sinh viên đến từ Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia. 
 
Thí sinh
Thí sinh tham gia phần thi Thủ lĩnh thông thái
 
Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Thủ lĩnh thông thái (với nội dung hiểu biết về lịch sử quê hương đất nước, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, các hoạt động phong trào Hội Sinh viên tỉnh); Thủ lĩnh tài năng (thí sinh xây dựng một video clip giới thiệu về bản thân; giới thiệu về công tác Hội tại khoa, trường; thông điệp của thí sinh gửi tới Hội thi); Thủ lĩnh sáng tạo (thí sinh thiết kế một ý tưởng sáng tạo để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, triển khai hiệu quả một mô hình hoặc hoạt động cần thiết nhất đối với sinh viên trong giai đoạn hiện nay).
 
Thí sinh
Thí sinh trình bày ý tưởng sáng tạo
 
Kết quả: Giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Thủy (Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Sinh viên Khoa Y Dược, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt trường Đại học Tây Nguyên);  Nhì: Nguyễn Sinh Huy (Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Sinh viên Y khoa K2015A1, Trường Đại học Tây Nguyên); Ba: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên) và Lê Thị Mỹ Duyên (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Buôn Ma Thuột). 
 
Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao giải Nhất cho
Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Thị Thủy
 
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Thí sinh có ý tưởng sáng tạo khả thi nhất cho anh Ngô Thế Sơn (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên).
 
Hội thi là cơ hội giao lưu, học hỏi, giúp cán bộ Hội, sinh viên thể hiện được những kiến thức, tài năng và ý tưởng sáng tạo, góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh nhà ngày càng phát triển. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.