Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Người tù yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15:47, 24/11/2020
Trong 2 ngày (23 và 24-11), Hội Người tù yêu nước tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Hội Người tù yêu nước tỉnh có trên 930 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 51 cơ sở Hội. 5 năm qua, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan giải quyết chế độ chính sách cho hội viên, qua đó đã lập hồ sơ đề nghị cho 494 hội viên đươc hưởng chế độ hằng tháng và 234 hội viên được Chính phủ tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội trên 308 triệu đồng, tạo điều kiện, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đỏi giảm nghèo. Hội cũng đã kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành liên quan hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà, sửa chữa 4 căn cho hội viên khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho hội viên và gia đình hội viên với tổng số tiền gần 470 triệu đồng. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại đại hội
 
Chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức giao lưu, kể chuyện được 104 buổi, thu hút trên 26.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức gặp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống hào hùng; tổ chức các đoàn thăm lại chiến trường xưa; gìn giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các Hội bạn trên mọi miền Tổ quốc…
 
Ban chấp hành Hội Người tù yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Hội Người tù yêu nước tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người tù yêu nước tỉnh gồm 15 thành viên. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Người tù yêu nước khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lý
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lý

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Người tù yêu nước tỉnh, đồng thời đề nghị Đại hội cần nghiên cứu, thảo luận, quyết định các nhiệm vụ có tính phấn đấu cao hơn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bản lĩnh của các cựu tù chính trị trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức Hội; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tháo gỡ vướng mắc nhằm giải quyết tốt chế độ, chính sách liên quan đến người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; phát huy truyền thống đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn…

Đồng chí Phạm Minh Tấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng Hội Người tù yêu nước tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã có quyết định về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lý, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng Hội Người tù yêu nước tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.