Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc buôn Kli A (thị xã Buôn Hồ)

11:20, 18/11/2020

Chiều 17-11, Ban công tác Mặt trận buôn Kli A (phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) đã tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2020.

Tham gia Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tấn Cảnh; đại diện lãnh đạo phường Đạt Hiếu và đông đảo bà con trên địa bàn buôn Kli A.

Các đại biểu tham dự ngày hội.
Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Buôn Kli A có 253 hộ, với 1.165 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch của HĐND, UBND phường, bà con trong buôn tích cực phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng phát triển, đời sống của bà con từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến thời điểm hiện tại toàn buôn chỉ còn 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Năm 2020, buôn Kli A có 242/253 hộ được UBND phường Đạt Hiếu công nhận đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Đội nhạc cụ trẻ buôn Kli A biểu diễn tại ngày hội.
Đội nhạc cụ trẻ buôn Kli A biểu diễn tại Ngày hội.

Trong năm 2020, Ban công tác Mặt trận buôn đã vận động nhân dân hiến đất, tham gia ngày công và đóng góp tiền mặt để nhựa hóa hơn 1 km đường nội buôn, tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Bà con trong buôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh trong đám cưới, đám tang và lễ hội. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư, gắn với các trò chơi dân gian truyền thống được duy trì.

Người dân buôn Kli A tham gia trò chơi dân gian.
Người dân buôn Kli A tham gia trò chơi dân gian.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ đánh giá cao kết quả việc triển khai các phong trào thi đua và cuộc vận động của ban tự quản và toàn thể nhân dân buôn Kli A. Thời gian tới, đồng chí mong muốn cấp ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận buôn Kli A tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết và phát huy thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tích cực vận động người dân tham gia xây dựng quê hương.

ảnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr trao quà tặng người dân buôn Kli A.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 10 triệu đồng, UBND thị xã Buôn Hồ tặng 5 triệu đồng cho buôn Kli A; UBND phường Đạt Hiếu tặng Giấy khen cho 5 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" tiêu biểu năm 2020.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.