Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hà Bắc

20:04, 14/11/2020

Ngày 14-11, Ban công tác Mặt trận thôn Hà Bắc (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến chung vui trong ngày hội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phúc Bình Niê Kdăm; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đông đảo nhân dân trong thôn.

p
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Ngày hội.

Thôn Hà Bắc hiện có hộ 346 hộ với 1.467 khẩu, phần lớn bà con là người Bắc Giang vào lập nghiệp. Với truyền thống lao động cần cù, chăm chỉ, được sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trên quê hương mới, kinh tế của bà con thôn Hà Bắc ngày càng phát triển, thu nhập ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao. Gắn bó với vùng đất mới, nhân dân thôn Hà Bắc có nhiều đóng góp cho địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tự nguyện hiến 2.200 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn thôn có 301 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; thôn đạt "Thôn văn hóa".

Nhân dân chung vui trong Ngày hội.
Nhân dân chung vui trong Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà bày tỏ niềm vui khi thấy bà con thôn Hà Bắc đã hoà nhập nhanh chóng, cùng đoàn kết, chung tay với nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu, đẹp.

c
Các gia đình nhận Giấy khen của UBND xã.

 

Lãnh đạo tỉnh, huyện Buôn Đôn tặng quà chúc mừng thôn.
Lãnh đạo tỉnh, huyện Buôn Đôn tặng quà chúc mừng thôn.

Nhân dịp này, UBND xã tặng Giấy khen cho 7 hộ gia đình đạt danh hiệu"Gia đình văn hóa" tiêu biểu 3 năm liên tiếp 2018 - 2020. 

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.