Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình "Về nguồn" năm 2020

22:04, 28/11/2020
Ngày 28-11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình "Về nguồn" năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp bước cha anh" tại huyện Krông Búk.
 
Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (tặng 2 tủ sách thiếu nhi, tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 1 khu vui chơi cho thiếu nhi và tặng 2.000 hộp sữa, 230 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn); tặng 100 suất quà (300.000 đồng/suất) cho gia đình chính sách; kết nạp 90 đoàn viên mới và nghe nói chuyện truyền thống về xã Cư Pơng; khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho học sinh nghèo ở xã Cư Né và khởi công nhà Tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong ở xã Cư Kbô (Tỉnh Đoàn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà); giao lưu bóng chuyền, kéo co giữa đoàn viên thanh niên của các đơn vị.
 
Chương trình là hoạt động thường niên nhằm góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó phát huy tinh thần hăng say, tính xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3).
 
Một số hình ảnh tại chương trình:
 
Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân
Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân

 

Khởi công nhà
Khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong

 

Tổ chức trò chơi cho thiếu nhi
Tổ chức trò chơi cho thiếu nhi

 

Tặng quà tri ân gia đình chính sách
Tặng quà tri ân gia đình chính sách

 

Đoàn viên thanh niên giao lưu bóng chuyền
Đoàn viên thanh niên giao lưu bóng chuyền

 

Vân Anh

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.