Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IV

15:46, 24/12/2020

Đảng bộ huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ IV nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 10,4 nghìn tỷ đồng (tăng 8,51% so với năm 2019); tổng thu ngân sách ước đạt 173,36 tỷ đồng (đạt 101,98% nghị quyết huyện đề ra); huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.342,2 tỷ đồng.

Trong năm 2020, huyện có thêm 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 49 trường. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh và các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

4324
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm, toàn huyện đã kết nạp mới 125 đảng viên, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII).

Tại hội nghị, các địa biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập trung một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,99%; tổng giá trị sản xuất đạt 11,46 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 1,43 nghìn tỷ đồng (tăng 7% so với năm 2020); thu ngân sách Nhà nước đạt 227,1 tỷ đồng; phấn đấu xây dựng xã Ea Păl và xã Xuân Phú đạt chuẩn nông thôn mới; trồng mới 300 ha rừng tập trung và cây phân tán; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Xuân Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.