Multimedia Đọc Báo in

Hơn 300 gian hàng tham gia Hội chợ - Triển lãm khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Đắk Lắk năm 2020

09:20, 23/12/2020

Tối 22-12, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ - Triển lãm khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Đắk Lắk năm 2020.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Khút Niê; Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Lê Hoàng Tài.

Đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ - Triển lãm.

Hội chợ - Triển lãm năm nay quy tụ hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, có 70 gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các mặt hàng trưng bày, bày bán thuộc nhiều lĩnh vực: may mặc, hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm, thiết bị công nghệ, đồ thủ công mỹ nghệ…

Đại biểu tham qua gian hàng tại Hội chợ- triển lãm
Đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ - Triển lãm.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 và là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, từ đó tìm kiếm cơ hội để đẩy mạnh liên kết, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp người tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 

Hội chợ - Triển lãm diễn ra đến hết ngày 27-12-2020.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.