Multimedia Đọc Báo in

Thêm 2 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh

10:18, 02/12/2020

Chiều 1-12, thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, có thêm 2 trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân 1347.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bé trai 1 tuổi, ở quận 6, TP. Hồ Chí Minh, có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 trong các ngày 22, 23, 25 và 27-11 (bố mẹ gửi bé nhờ bệnh nhân 1347 trông hộ). Bé được lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đêm ngày 30-11. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ,  sinh năm 1992, là học viên của bệnh nhân 1347 tại Trung tâm Anh ngữ KEY English. Qua điều tra, truy vết, có 9 người tiếp xúc gần nữ sinh này đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho người cách ly tập trung phòng chống Covid-19 (Ảnh minh họa)
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho người cách ly tập trung phòng chống Covid-19. (Ảnh minh họa)

Như vậy, sau 120 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, đến ngày 1-12, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 4 ca mắc mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong khu cách ly và 3 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bệnh nhân 1347 và bệnh nhân 1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng bệnh nhân 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống Covid-19 tại khu cách ly tập trung nên đề nghị xử lý nghiêm theo quy định. Bệnh nhân 1342 là tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Đây là trường hợp mắc Covid-19 lây nhiễm thứ phát từ trường hợp về từ vùng dịch.

Tích lũy trên cả nước đến ngày 1-12 ghi nhận 1.348 trường hợp mắc Covid-19 (trong đó có 689 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 659 trường hợp mắc trong nước), 35 trường hợp tử vong, gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3 trường hợp) và Quảng Trị (1 trường hợp).

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.