Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho các trường học ở Hà Tĩnh, Nghệ An

18:26, 01/12/2020

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức tặng quà, trao học bổng tặng học sinh nghèo các trường học ở miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lũ.  

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đã đến thăm, tặng 7 bộ máy vi tính, 45 suất quà (trị giá từ 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng/suất) cho học sinh và giáo viên Trường THCS Hàm Nghi (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà); Trường Tiểu học Hà Huy Tập và Trường Mầm non Trần Phú (TP. Hà Tĩnh).

Đại diện các đơn vị tặng bảng tượng trung hỗ trợ xây dựng khu vui chơi cho Trung tâm
Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng khu vui chơi cho Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngoài ra, Đoàn còn hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Gia Phố (huyện Hương Khê) và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh xây dựng khu vui chơi.

Đại diện các đơn vị tặng học bỗng cho học sinh nghèo Trường THCS Hàm Nghi
Đại diện các đơn vị tặng học bỗng cho học sinh nghèo Trường THCS Hưng Trung (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tại tỉnh Nghệ An, Đoàn tặng Trường THCS Hưng Trung (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) 100 bộ bàn ghế, trị giá 100 triệu đồng và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (500 nghìn đồng/suất). Tiếp đó, tặng ghế, thảm gỗ, đồ chơi…, trị giá 50 triệu đồng cho Trường Mầm non Kim Lâm (bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) và trao 20 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của bản Thanh Dương.

Tổng kinh phí hướng về học sinh hai  tỉnh miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh) khắc phục hậu quả sau bão lũ hơn 300 triệu đồng.

Hoàng Ân - Thanh Thủy

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.